11 chiêu để tận dụng những loại mỹ phẩm mà bạn đã muốn 'bỏ xó' từ lâu!

"Tiết kiệm là sự giàu có của người nghèo và sự khôn ngoan của người giàu". Đừng vội bỏ đi những loại mỹ phẩm không phù hợp với bạn nhé, dưới đây là 11 cách để tận dụng những loại mỹ phẩm mà bạn đã muốn "bỏ xó" từ lâu!

11 chiêu để tận dụng những loại mỹ phẩm mà bạn đã muốn

1. Toner

11 chiêu để tận dụng những loại mỹ phẩm mà bạn đã muốn

Nhiều loại toner chứa cồn giúp loại bỏ vi khuẩn hiệu quả. Toner có thể giúp bạn làm sạch và khử trùng tay nhanh chóng. Nó có thể là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho thuốc sát trùng tay. Bạn cũng có thể sử dụng nó để lau chùi những đồ vật dễ bám nhiều bụi bẩn và vi khuẩn như điện thoại di động hoặc bàn phím máy tính. Những vật này vệ sinh bằng nước sẽ không hiệu quả, nhưng dùng các sản phẩm có chứa cồn như toner thì lại khá tốt đấy.

2. Dầu dưỡng da

11 chiêu để tận dụng những loại mỹ phẩm mà bạn đã muốn

Bạn có thể sử dụng dầu dưỡng da để vệ sinh bồn rửa chén. Chỉ cần nhỏ một giọt dầu lên một miếng vải và chà xát bề mặt bồn, sau đó lau lại bằng khăn giấy. Dầu dưỡng sẽ tạo ra một lớp màng mỏng ngăn chặn sự xuất hiện của mảng bám và vết bẩn xà phòng. Bí quyết này thường được sử dụng trên bồn rửa trong các cửa hàng.

3. Sơn móng tay trong suốt

11 chiêu để tận dụng những loại mỹ phẩm mà bạn đã muốn

Sơn móng tay trong suốt không chỉ làm cho móng tay của bạn tỏa sáng mà còn có tác dụng tương tự trên bất kỳ bề mặt nào khác. Phủ một lớp sơn móng tay lên đồ nội thất giúp giữ được vẻ sáng bóng và che đi các vết trầy xước trên bề mặt. Ngoài ra sơn móng tay còn giúp bạn cố định các ốc vít nhỏ trên chiếc kính mắt để chúng khỏi bị long ra đấy.

4. Phấn phủ

11 chiêu để tận dụng những loại mỹ phẩm mà bạn đã muốn

Trong phấn phủ có chứa muối khoáng hấp thụ độ ẩm. Trước khi tập luyện tại phòng tập thể dục, hãy bôi một ít phấn lên những vị trí dễ ra mồ hôi như nách, khuỷu tay và lòng bàn tay. Thủ thuật này sẽ giúp bạn tránh được những tình huống "đỏ mặt" vì những vết mồ hôi loang lổ trên áo. Bạn cũng có thể thay thế dầu gội đầu khô bằng phấn phủ. Chỉ cần cho một chút phấn lên trên tóc để cho nó hấp thụ dầu nhờn. Sau đó, chải tóc phía trên bồn rửa hoặc bồn tắm để loại bỏ phấn phủ thừa đi.

5. Nước tẩy trang

11 chiêu để tận dụng những loại mỹ phẩm mà bạn đã muốn

Nước tẩy trang không chỉ giúp loại bỏ lớp trang điểm mà còn loại bỏ được các loại bụi bẩn trên các bề mặt khác nhau. Chẳng hạn, để loại bỏ phần mỹ phẫm và kem lót lem ra áo, hãy nhanh chóng cởi áo ra và thấm nước tẩy trang lên vết bẩn, sau đó dùng khăn giấy thấm khô. Vết loang lổ của phần mỹ phẩm sẽ dần phai đi, hiệu quả với cả vết son và mascara…

6. Tẩy sơn móng tay

11 chiêu để tận dụng những loại mỹ phẩm mà bạn đã muốn

Chất tẩy sơn móng có chứa axeton có thể được sử dụng làm dung môi hoặc loại bỏ vết bẩn. Nó cũng có tác dụng khử dầu mỡ. Nếu những món đồ sứ trong nhà có hiện tượng ngả màu hay ố vàng mà bạn chẳng biết làm cách nào để tẩy sạch chúng thì hãy yên tâm nhờ đến sự “cứu trợ” của dung dịch acetone nhé.

Chỉ cần thấm một ít nước tẩy sơn móng tay ra khăn rồi lau lên những vết ố này sau đó rửa sạch một lần nữa bằng xà phòng và nước là bạn đã có ngay những món đồ sứ sạch bong sáng bóng như mới. Tuy nhiên, cách này chỉ áp dụng với những đồ sứ có màu trắng thôi nhé vì dung dịch tẩy rửa sơn móng tay có thể làm nhòe và mờ những nét hoa văn màu sắc trên thân đồ sứ đấy.

Dung dịch tẩy sơn móng tay còn có thể thay thế cho nước lau sàn nhà hay bàn bếp một cách hữu hiệu. Chỉ cần bạn đổ một ít nước tẩy sơn móng tay lên khăn giấy và chùi sạch những vết bẩn dính trên nền gạch men, sàn nhà hay bề mặt đá hoa của bạn đã sáng bóng như mới

7. Kem dưỡng da

11 chiêu để tận dụng những loại mỹ phẩm mà bạn đã muốn

Các loại kem dưỡng da đều chứa các thành phần giữ ẩm làm cho da đàn hồi và mềm mại. Nếu có một loại kem bạn không thích nữa, hãy thử sử dụng nó trên những thứ đồ làm bằng da mà bạn có. Chẳng hạn để "tút tát" lại đôi giày hoặc chiếc túi yêu thích, hãy thoa một ít kem lên đó và chúng sẽ trông đẹp như mới.

8. Dầu gội

11 chiêu để tận dụng những loại mỹ phẩm mà bạn đã muốn

Tất cả các loại dầu gội đều có chứa các thành phần làm mềm và panthenol, vì vậy chúng rất tuyệt vời để giặt quần áo đặc biệt là đồ lót, quần áo làm bằng len tự nhiên, quần áo lụa - tất cả những thứ này sẽ xài được lâu hơn nếu bạn thay thế chất tẩy rửa thông thường bằng dầu gội đầu.

9. Son dưỡng môi

11 chiêu để tận dụng những loại mỹ phẩm mà bạn đã muốn

Bạn có thể gỡ rối cho tóc dễ dàng hơn với chút son dưỡng môi. Chỉ cần xoa một chút lên tóc và nhẹ nhàng chải vuốt ra. Vaseline là thành phần cơ bản của loại mỹ phẩm này, nó giúp dưỡng ẩm và bôi trơn da vì vậy son dưỡng môi cũng tốt cho cơ chế bị mắc kẹt, bạn có thể bôi nó trên bản lề cửa hoặc cửa sổ để mở chúng dễ dàng hơn.

10. Keo xịt tóc

11 chiêu để tận dụng những loại mỹ phẩm mà bạn đã muốn

Hoàn cảnh đâu đâu cũng có lông mèo, lông chó là nỗi niềm của người nuôi thú cưng. Nào, bạn hãy thử xịt một chút keo lên khăn giấy và dặm vào những nơi có lông thú xem, vì keo có độ dính nên sẽ giúp ta dễ dàng thu gom được bụi bẩn và lông thú.

11. Son môi đỏ

11 chiêu để tận dụng những loại mỹ phẩm mà bạn đã muốn

Để tạm thời ẩn một hình xăm, bạn chỉ cần bôi son đỏ che lên chỗ hình xăm và để khô. Sau đó bôi một chút kem nền lên da, dùng mút chấm đều và xoa cho mịn màng rồi phủ 1 lớp phấn nền lên trên. Thực hiện liên tục như vậy 2 tới 3 lần. Thủ thuật này vừa giúp ẩn đi hình xăm một cách nhanh chóng vừa vẫn giữ được thẩm mỹ.

Ngạc nhiên quá phải không khi những món đồ tưởng chừng hoàn toàn không còn giá trị lại có thể sử dụng lâu hơn bao giờ hết. Vì vậy đừng vì chán ghét mà vội bỏ đi những món mỹ phẩm bạn đang có nhé, chúng có thể mang lại những công dụng "ngoài lề" hữu ích khiến bạn phải ngạc nhiên đấy.

Nguồn: Brightside

Theo Bestie